Tìm thấy thi thể 2 ngư phủ trong vụ chìm tàu cá ở Bạc Liêu

Chủ Nhật, 25/03/2018, 14:23
Liên quan đến vụ chìm tàu cá ngoài khơi bờ biển Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), ngày 25-3, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ của huyện đã tìm thấy thi thể 2 ngư phủ mất tích. 

Qua xác minh, nạn nhân là 2 anh Hồ Xuân Lộc (43 tuổi) và Trần Tiên (37 tuổi), cùng ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Thời điểm phát hiện, cả hai thi thể đều mắc kẹt trong ca-bin tàu. 

Hiện chiếc tàu đã được lai dắt vào bờ. Sau khi xác định danh tính, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như đã thông tin, sáng sớm ngày 23-3, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Hoàng Biểu (51 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), cùng 7 ngư phủ đi trên tàu cá mang biển số BL-93961TS xuất phát từ cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải), ra biển đánh bắt hải sản. 

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, ông Biểu cho tàu quay vào bờ. Khi cách cửa biển Gành Hào khoảng 5 hải lý, tàu bị sóng đánh chìm, lật úp. 

Vào thời điểm tàu bị nạn có 8 ngư phủ. Rất may, một tàu cá khác đang hoạt động gần đó kịp thời đến cứu được 6 ngư phủ đưa vào bờ an toàn. 

Riêng hai ngư phủ Hồ Xuân Lộc và Trần Tiên, bị mất tích đến ngày 25-3 thì tìm được như đã nói ở trên.

Đức Văn
.
.
.