Khuyến khích đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

Thứ Ba, 03/02/2015, 11:56
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, Bộ NN&PTNT khuyến khích ngư dân, doanh nghiệp đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá không chỉ trong giới hạn số lượng loại tàu này từ nay tới năm 2020 đã được phân bổ cho địa phương.

Bến Tre hiện có khoảng 1.750 tàu đánh bắt xa bờ, nhưng số tàu dịch vụ hậu cần nghề cá chỉ vỏn vẹn 12 chiếc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)  giao Bến Tre đóng 5 chiếc nữa, nhưng số lượng tàu này không đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ đánh bắt xa bờ cho ngư dân.

Do vậy, UBND tỉnh Bến Tre và một số địa phương khác vùng ĐBSCL đã có văn bản kiến nghị đến Bộ NN&PTNT xem xét tăng chỉ tiêu hay hoán đổi linh hoạt số lượng tàu dịch vụ hậu cần.

Trước đề xuất này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám nêu quan điểm của Bộ NN&PTNT là khuyến khích ngư dân, doanh nghiệp đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá không chỉ trong giới hạn số lượng loại tàu này từ nay tới năm 2020 đã được phân bổ cho địa phương.

Chi Linh
.
.
.