Ngư dân Huế câu được cá mặt trăng quý hiếm

Thứ Sáu, 04/05/2018, 15:23

Chiều 4-5, UBND xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận, một ngư dân ở địa bàn xã vừa bắt được cá mặt trăng quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam.


Trước đó, vào chiều 3-5, ngư dân Hà Trọng Bình (41 tuổi, trú thôn 2, xã Hải Dương) đi tàu ra biển đánh bắt hải sản như thường lệ, trong lúc thả câu, anh Bình bắt được con cá có hình thù kỳ lạ, có trọng lượng 32kg, chiều dài khoảng 1m, bề ngang 50cm. 

Sau khi bắt được cá lạ, anh Bình đã cho cá vào khoang cấp đông để đưa vào bờ và chờ thương lái đến thu mua. Theo anh Bình, dù đi biển 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên tàu của gia đình anh đánh bắt được loài cá kỳ lạ này.

Cá mặt trăng là loài cá nằm trong sách đỏ Việt Nam xếp vào loài nguy cấp.
Cá mặt trăng quý hiếm được anh Bình đánh bắt được trên vùng biển.

Theo một chuyên gia ngành Thủy sản, con cá mà ngư dân Bình đánh bắt được là loài cá mặt trăng quý hiếm có tên khoa học Mola mola thuộc bộ cá nóc. 

Đây là loài cá nằm trong sách đỏ Việt Nam xếp vào loài nguy cấp cần được bảo vệ. Loài cá này thường sinh sống ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ và biển miền Trung Việt Nam.  

Anh Khoa
.
.
.