Ngỡ ngàng bầy thiên nga trên hồ Thiền Quang

Thứ Ba, 06/02/2018, 15:30
Những con chim thiên nga lần đầu được nuôi thử nghiệm tại Hà Nội gây không ít tò mò thích thú với nhiều người dân Thủ đô.

Bầy thiên nga gồm 12 con, 5 con trắng và 7 con màu đen được nuôi thử nghiệm trên hồ Thiền Quang.
Theo thông tin từ công ty môi trường cho biết đây là giống thiên nga được nhập từ Bỉ.
Hôm 5-2, những chú thiên nga này lần đầu xuất hiện trên hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm Hà Nội gây không ít sửng sốt với những người chứng kiến.
Nhưng ngay tối 5-2 cả bầy đã được di chuyển sang khu vực hồ Thiền Quang.
Có một số ý kiến cho biết do khu vực hồ Hoàn Kiếm là một địa điểm mang nhiều ý nghĩa tâm linh nên việc nuôi thử nghiệm một giống chim ngoại nhập như thiên nga không phù hợp
Thiên nga có đặc tính sống theo bầy, luôn có một con đầu đàn bơi trước dẫn đường cho các con còn lại
Từ sáng 6-2 khi bầy thiên nga xuất hiện, khu vực hồ Thiền Quang thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ. Trong ảnh một cụ ông đang quay lại cảnh những con thiên nga thong thả bơi trên mặt hồ đều chưa từng xảy ra ở Việt Nam.
Một nhân viên công ty môi trường cho biết, thức ăn của bầy thiên nga được để trên những bụi cây thủy sinh ở giữa hồ, chúng sẽ quanh quẩn ở khu vực đó vừa tránh những tác động không mong muốn vừa dễ dàng quản lý hơn.
Công ty môi trường Hà Nội đang cử nhân viên coi sóc liên tục 24/24 với những chú thiên nga này.

Trước đó, 12 con thiên nga này đã được thả xuồng Hồ Gươm. Tuy nhiên tối ngày 5-2, số thiên nga này được bắt lại đưa đến thả xuống hồ Thiền Quang.

Trả lời báo chí, ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, việc thí điểm thả thiên nga ở hồ Gươm sẽ dừng lại. 

Nhiều nhà khoa học cho rằng, hồ Gươm là nơi linh thiêng, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng và hình ảnh cụ rùa gắn liền với tên tuổi, lịch sử của hồ. Trước khi can thiệp, tác động điều gì đó với hồ Gươm phải rất thận trọng, không thể tùy tiện, việc thả thiên nga là không phù hợp.

Một số hình ảnh bầy thiên nga ở Hồ Gươm chiều 5-2.








Sáng 5-2, người dân và du khách khi đi qua Hồ Gươm khá bất ngờ và thú vị với hình ảnh một đàn thiên nga đang bơi lội tại đây.
Theo đó, đây là dự án thử nghiệm được Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện thí điểm trên Hồ Gươm sau khi hoàn thành việc nạo vét lòng hồ.
Đơn vị đã thả 12 con thiên nga gồm 7 con đen và 5 con trắng nhằm tạo điểm nhấn cho du khách khi tới với Hà Nội vào dịp Tết Mậu Tuất 2018 sắp tới.
Đặc biệt, 12 con thiên nga được thả tại Hồ Gươm được nhân giống từ các đàn thiên nga có nguồn gốc từ Bỉ và Hà Lan nhiều năm trước.
Điều này giúp đàn thiên nga có khả năng thích ứng với môi trường và khí hậu tại Hà Nội.
Ngay sau khi việc thả thử nghiệm thiên nga tại Hồ Gươm được thực hiện, có khá đông ý kiến trái chiều về việc này. Nhiều người cho rằng việc này là không phù hợp bởi trước giờ, trong tâm trí của không chỉ người dân thủ đô mà cả du khách đều ghi nhớ hình ảnh Hồ Gươm gắn liền với cụ Rùa.
Hình ảnh đàn thiên nga trên Hồ Gươm thu hút được rất đông người dân theo dõi, chụp ảnh.
Cũng theo lãnh đạo Công ty thoát nước Hà Nội, dự án này chỉ là thí điểm, đơn vị chỉ thả thiên nga ở một góc Hồ Gươm. Công ty sẽ tiếp nhận mọi phản ánh, đánh giá của người dân, nếu hoạt động trên là không phù hợp thì sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Sau khoảng thời gian thử nghiệm nếu đánh giá thấy việc thả là phù hợp cùng với sự đồng tình của người dân, Công ty thoát nước Hà Nội sẽ tiến hành thả thêm từ 50 đến 100 con nữa xuống Hồ Gươm.
Hình ảnh những con thiên nga đen tại một góc Hồ Gươm.
Người dân chụp ảnh đàn thiên nga.
Hiện đàn thiên nga đang được một nhóm cán bộ kỹ thuật cho ăn, theo dõi sức khỏe hàng ngày trong thời gian thử nghiệm.

Sáng 5-2, người dân và du khách khi đi qua Hồ Gươm khá bất ngờ và thú vị với hình ảnh một đàn thiên nga đang bơi lội tại đây.
Theo đó, đây là dự án thử nghiệm được Công ty thoát nước Hà Nội thực hiện thí điểm trên Hồ Gươm sau khi hoàn thành việc nạo vét lòng hồ.
Đơn vị đã thả 12 con thiên nga gồm 7 con đen và 5 con trắng nhằm tạo điểm nhấn cho du khách khi tới với Hà Nội vào dịp Tết Mậu Tuất 2018 sắp tới.
Đặc biệt, 12 con thiên nga được thả tại Hồ Gươm được nhân giống từ các đàn thiên nga có nguồn gốc từ Bỉ và Hà Lan nhiều năm trước.
Điều này giúp đàn thiên nga có khả năng thích ứng với môi trường và khí hậu tại Hà Nội.
Ngay sau khi việc thả thử nghiệm thiên nga tại Hồ Gươm được thực hiện, có khá đông ý kiến trái chiều về việc này. Nhiều người cho rằng việc này là không phù hợp bởi trước giờ, trong tâm trí của không chỉ người dân thủ đô mà cả du khách đều ghi nhớ hình ảnh Hồ Gươm gắn liền với cụ Rùa.
Hình ảnh đàn thiên nga trên Hồ Gươm thu hút được rất đông người dân theo dõi, chụp ảnh.
Cũng theo lãnh đạo Công ty thoát nước Hà Nội, dự án này chỉ là thí điểm, đơn vị chỉ thả thiên nga ở một góc Hồ Gươm. Công ty sẽ tiếp nhận mọi phản ánh, đánh giá của người dân, nếu hoạt động trên là không phù hợp thì sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Sau khoảng thời gian thử nghiệm nếu đánh giá thấy việc thả là phù hợp cùng với sự đồng tình của người dân, Công ty thoát nước Hà Nội sẽ tiến hành thả thêm từ 50 đến 100 con nữa xuống Hồ Gươm.
Hình ảnh những con thiên nga đen tại một góc Hồ Gươm.
Người dân chụp ảnh đàn thiên nga.
Hiện đàn thiên nga đang được một nhóm cán bộ kỹ thuật cho ăn, theo dõi sức khỏe hàng ngày trong thời gian thử nghiệm.

Trần Ngọc-Nguyễn Bình - Chiến Thắng - M.Thắng
.
.
.