Ngăn chặn việc khai thác hải sản trái phép ở cảng biển Chân Mây

Thứ Bảy, 14/10/2017, 08:16
Dù chưa bước vào vụ chính khai thác tôm hùm giống nhưng từ tháng 9 đến giữa tháng 10-2017, nhiều ngư dân ở xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) đã bất chấp cảnh báo vào cảng Chân Mây đặt đáy rớ, ngư lưới cụ đánh bắt tôm hùm và các loại hải sản khác.


Ông Nguyễn Linh, ở thôn Phú Hải (Lộc Vĩnh) cho biết: “Sau thời gian được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động nên nhiều hộ dân đã không còn xâm lấn vào khu vực cảng Chân Mây để đánh bắt hải sản. Tuy nhiên mới đây, do phát hiện một số loại hải sản có giá trị kinh tế cao, như tôm hùm bông và các loại ốc xuất hiện nhiều ở khu vực cảng nên ngư dân đã tổ chức đánh bắt trở lại”.

Theo ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, xã có khoảng 200 hộ dân ở thôn Phú Hải và Bình An 2 chuyên mưu sinh bằng nghề khai thác, đánh bắt tôm hùm và các loại hải sản ở khu vực cảng biển Chân Mây. Đây là cảng nước sâu nên có nhiều loại hải sản quý về trú ngụ, vì thế ngư dân thường tập trung về đây đánh bắt. 

Ngư dân hoạt động khai thác hải sản trong khu vực cảng Chân Mây.

Nhiều năm qua, UBND xã Lộc Vĩnh đã tích cực phối hợp với Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, UBND huyện Phú Lộc, Công ty CP Cảng Chân Mây tổ chức tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấm dứt tình trạng đặt đáy rớ tại cảng để bảo đảm an toàn luồng lạch khi có tàu du lịch quốc tế và các loại tàu tải trọng lớn ra vào cảng. Nhờ thế mà số lượng ngư dân đánh bắt hải sản ở cảng Chân Mây giảm rõ rệt qua từng năm.

“Tuy nhiên, phần lớn ngư dân ở xã chỉ sống phụ thuộc vào nghề biển nên cần được các cấp quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề, mua sắm ngư lưới cụ nhằm chuyển vùng đánh bắt. Có như thế mới hy vọng chấm dứt được tình trạng khai thác hải sản gây mất an toàn hoạt động tại cảng Chân Mây”, ông Minh nói. 

Ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP cảng Chân Mây cho biết, trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, Ban chỉ đạo xử lý khai thác thủy hải sản trái phép tại khu vực cảng Chân Mây đã tổ chức ra quân nhiều đợt ngăn chặn việc đặt ngư lưới cụ trái phép và tình hình được kiểm soát tương đối tốt. 

Tuy nhiên, vẫn có một số vụ việc xảy ra như vào ngày 20-12-2016, ngư dân đã manh động mang hung khí truy đuổi công nhân của cảng Chân Mây ngay trên cầu cảng. Tiếp đó, ngày 20-3-2017, khi tàu du lịch quốc tế Nautica đang cập cầu cảng Chân Mây thì một số ngư dân lặn quanh thân tàu này để bắt ốc, gây lo ngại cho thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu. 

Trước tình trạng này, Công ty CP Cảng Chân Mây đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và các đơn vị liên quan đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời các ảnh hưởng xấu do việc vi phạm đăng, đặt đáy lưới trên luồng tàu, vùng đậu tàu nhằm đảm bảo an toàn cho tàu ra vào cảng Chân Mây. 

Để giải quyết dứt điểm, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã yêu cầu Sở GTVT và thành viên đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt hải sản trái phép, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông luồng hàng hải khu vực cảng Chân Mây. 

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc, Công an xã Lộc Vĩnh tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.