Nắng nóng, biển cấm bơi tại hồ Tây... vô tác dụng

Thứ Ba, 31/05/2016, 23:51
Hà Nội đang đón nhận đợt nắng nóng đầu tiên, buổi chiều hàng trăm người dân Thủ đô lại tập trung đến hồ Tây để bơi lội giải nhiệt sau một ngày nắng nóng.

Hồ Tây không chỉ là nơi hóng mát mà còn là một “bể bơi” khổng lồ để người dân bơi lội mỗi chiều hè. Từ 17h hàng trăm người đã kéo nhau đến một số điểm tại hồ Tây để tắm.  

Mỗi buổi chiều, hàng trăm người kéo về hồ Tây để tắm.

Thành phần đến đây tắm đủ mọi lứa tuổi trẻ nhỏ đến người già, những em nhỏ được bố mẹ cho đi cùng để tắm mát thay vì đến các bể bơi. Một số người đến đây còn dẫn theo thú cưng là chó để tắm cùng.

Ở phía dưới hàng trăm người xuống tắm bất chấp biển cấm.

Dù có biển cấm bơi lội ngay trên bờ nhưng mỗi buổi chiều vẫn có hàng trăm người đến đây tắm. Mọi người cho biết, tắm ở đây không khác gì đi tắm tại các bãi biển nên ra đây tắm cho thoải mái.

Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến đây tắm hoặc tập bơi.
Hồ Tây lại là địa điểm lý tưởng của người dân mỗi khi hè về.
Một số người đưa cả thú cưng đến đây tắm.
Người già, em nhỏ cũng ngâm mình dưới hồ Tây để giải nhiệt.
Chó nô đùa dưới nước.
Một cháu nhỏ được bà đưa xuống nghịch nước.
Dạy con tập bơi.
Cẩn thận mặc áo phao cho con trước khi xuống nước.
Các em nhỏ thoải mái nô đùa dưới hồ.
Hàng trăm người tắm dưới hồ Tây vào mỗi buổi chiều.
Từ thanh niên 
Đến người già đều đến đây để giải nhiệt.
Các em nhỏ vui đùa nghịch nước.
Biển cấm không có tác dụng.

Xuân Bùi
.
.
.