Hàng quán ‘bủa vây’ Hồ Tây

Thứ Sáu, 09/10/2015, 20:05
Ven Hồ Tây từ lâu đến nay đang bị các hàng quán cà phê, nước giải khát, quán ăn lấn chiếm để hoạt động buôn bán, kinh doanh.


Dọc đường ven Hồ Tây, khu vực nào cũng bị các hộ kinh doanh lấn chiếm và bày bán trái phép. Bàn, ghế được đem ra đặt hàng dài ngay sát ven hồ, các khu vực vườn hoa, bãi cỏ cũng trở thành nơi mà hàng trăm chiếc bàn ghế đặt lên để bán hàng.
  
Dù có biển cấm hoạt động, buôn bán kinh doanh nhưng các hộ dân vẫn đem bàn ghế ra bày tràn lan.

Các hàng quán bán cà phê, nước giải khát, quán ăn… đã tận dụng tối đa những khu vực chỉ dành cho người đi bộ, khu vui chơi để bày bàn ghế phục vụ cho việc kinh doanh.

Nhiều ghế đá công cộng cũng bị biến thành chỗ ngồi cho khách. Trước mỗi ghế đá được đặt một chiếc bàn phía trước, chỉ có người nào vào quán uống nước thì mới được ngồi ở đó.

Bãi cỏ cũng bị lấn chiếm, khiến cỏ bị dập nát và khô héo.

Thời điểm mà các hàng quán bày bán nhiều và đông nhất là vào cuối giờ chiều. Những dãy bàn ghế được đem ra đặt thành hàng dài, khiến người đi bộ, tập thể dục không còn đường để đi lại.

Khu vườn hoa, khu vui chơi cũng bị bàn ghế bủa vây .
Bàn ghế được xếp thành hàng dài dọc theo đường ven Hồ tây.
Đường ven hồ là dành cho người đi bộ nhưng đều bị các hàng quán hoạt động kinh doanh lấn chiếm.
Tự ý xây kệ, bục thành bàn để kinh doanH.
Khu vực bày bàn ghế để kinh doanh đã chiếm luôn khu vực ghế đá của người dân. Người dân không được ngồi những ghế đá tại khu vực này.
Tại khu vực khác, ghế đá công cộng được chủ của hàng làm ghế ngồi phục vụ cho việc bán hàng.
Tranh thủ khi lực lượng chức năng không đi tuần tra, nhiều hộ dân dùng những chiếc xe kéo để chở bán ghế bày bán .
Lấn chiếm đường đi bộ của người dân.
Xuân Bùi
.
.
.