Nạn trộm cắp vặt gây lo lắng cho người dân

Thứ Hai, 19/09/2016, 08:57
Theo thống kê của Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang), từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện này xảy ra 16 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 12 vụ trộm cắp vặt.

Tài sản mất trộm chủ yếu là gà, vịt, cam sành, ĐTDĐ, laptop, bia, amply, cân… Các đối tượng trộm vặt thường là có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, nghiện ma túy, nghiện game… 

Lúc 11h ngày 30-3, Nguyễn Văn Thịnh (30 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang), điều khiển xe máy BKS 95EA-014.72 chạy dọc đường nông thôn để trộm cắp tìm tài sản. Khi đến ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Thịnh thấy trên hiên nhà ông Lê Văn Xăng (40 tuổi) có một cân Nhơn Hòa (loại 100kg, trị giá gần 1 triệu đồng), nên lẻn vào lấy trộm. 

Trên đường tẩu thoát đến cầu Xẻo Lát (xã Đông Phước A) thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho Công an địa phương xử lý.

Hai đối tượng Lâm Hoàng Vũ và Nguyễn Sơn Tùng, chặn đường cướp xe môtô.

Bà con ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành và xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) rất bức xúc trước nạn trộm chó, trộm dừa giữa ban ngày ban mặt... Ông Huỳnh Văn Viết (ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) bức xúc: “Khu vực của chúng tôi có chừng 20 hộ gia đình thôi mà mất hết mười mấy con chó rồi. Giữa ban ngày mà bọn chúng manh động bắt trộm chó ngay cổng nhà dân”. 

Vừa qua, các trinh sát Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) phát hiện 2 đối tượng đi trên xe môtô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và mời về cơ quan làm việc. Các đối tượng khai là Thang Cẩm Tiền, Thang Cẩm Lễ (cùng ngụ TP Trà Vinh) và thừa nhận vừa trộm máy phun thuốc thuốc sâu, đang trên đường mang đi tiêu thụ. Đáng chú ý, cả hai đối tượng đều có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy… 

Hi hữu hơn là trường hợp trộm cắp xảy ra chiều 9-7 tại Kiên Giang. Theo đó, Nguyễn Minh Tý (20 tuổi, ngụ xã Hoà Chánh, huyện U Minh Thượng), sau khi nhậu hết 2 lít rượu, đã kêu bạn nhậu là Huỳnh Minh Phụng (ngụ cùng ấp) chở đến tiệm tạp hóa gần nhà mua thêm rượu. 

Khi đến tiệm, phát hiện không người trông coi, Tý nhanh tay “nẫng” 3 bịch nilon (bên trong có 24 quần lót nam, 11 khăn tắm, 150 quả trứng vịt), nhảy lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, hành vi của Tý bị phát hiện ngay sau đó. Được biết, Tý đã có 2 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, bị phạt 24 tháng tù giam, vừa mới ra tù lại ngựa quen đường cũ…

Không chỉ trộm cắp, nhiều nhóm thanh niên ở vùng nông thôn rủ nhau “xin đểu” lấy tiền mua mồi nhậu. Khi nạn nhân chống cự, bọn chúng tấn công, cướp tài sản. Cụ thể, sau chầu nhậu, Lâm Hoàng Vũ (26 tuổi), Nguyễn Sơn Tùng (29 tuổi) và Lê Hoàng Vũ (31 tuổi) cùng ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, mai phục ở đoạn đường vắng để cướp tài sản. 

Phát hiện anh Nguyễn Quang Dũng (40 tuổi) chạy xe môtô ngang qua, các đối tượng dùng gậy tấn công nạn nhân, cướp xe môtô tẩu thoát, nhưng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thượng tá Phạm Minh Thời, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang), cho biết: Phần lớn các đối tượng trộm cắp xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quan tâm, giáo dục; bị các đối tượng xấu lợi dụng phạm tội; đồng thời do nhu cầu cá nhân (nghiện ma túy, nghiện game…) nhưng không có công ăn việc làm ổn định nên trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản từ đó các đối tượng có cơ hội để lấy trộm tài sản”. 

Cũng theo Thượng tá Phạm Minh Thời, Công an huyện Châu Thành tiếp tục tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm để quần chúng nhân dân nắm rõ, có ý thức tự bảo quản tài sản của mình. Phân công lực lượng trực tiếp xuống tuyên truyền tận nhà dân. Tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục vào những thời gian và địa điểm thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản.

Trần Lĩnh
.
.
.