Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, Hà Nội se lạnh trong mưa xuân

Thứ Ba, 05/02/2019, 07:04
Các tỉnh miền Bắc đón không khí lạnh yếu vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trời se lạnh vào đêm và sáng sớm.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5-2 (Tức 1 Tết), phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ từ  18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc giảm từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 29 - 31 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 -25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

B.C
.
.
.