Đêm giao thừa miền Bắc đón mưa xuân

Thứ Hai, 04/02/2019, 07:56
Đêm giao thừa, nhiều nơi ở miền Bắc trong đó có mưa nhỏ, mưa phùn thì miền Nam nắng ráo.


Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4-2 (30 Tết), khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ ban ngày ở mức 25-28 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi nắng tới 31 độ, cái nắng như mùa hè. Về đêm nền nhiệt xuống thấp nhất còn 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất tại Đông Bắc Bộ duy trì 25 độ, thấp nhất 18 độ khi về đêm, trời không quá rét.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Sương mù và mưa cũng xuất hiện vài nơi vào sáng sớm ở Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, tới trưa trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 28 độ, thấp nhất 18 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ban ngày ở mức 31 độ, ban đêm giảm xuống còn 20 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không có mưa, ngày nắng. 

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 32 độ, thấp nhất về đêm còn 16 độ, trời lạnh. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất cả nước với mức 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ, tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ 33 độ. Về đêm nền nhiệt dao động từ 22-25 độ.

B. C
.
.
.