Mưa lũ cục bộ tiếp tục “đe doạ” miền Trung

Thứ Hai, 10/12/2018, 13:35

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Phú Yên đang tiếp tục lên. Nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ lụt cục bộ trên diện rộng.

Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đạt từ 20-50mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 133mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 67.3mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 94.5mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 96.1mm, Đông Hà (Quảng Trị) 144.8mm, Phong Điền (Huế) 391mm. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên các địa phương có mưa to đến rất to như Đà Nẵng 635mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 426.5mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 377.7mm, Quảng Ngãi 149.2mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 159.4mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi 200-300mm, có nơi trên 400mm. Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường nên đợt mưa này còn kéo dài đến hết ngày 12-12 và vùng mưa có khả năng mở rộng ra tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý, mưa to trên diện rộng khiến mực nước các con sông khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Định đang lên rất nhanh. Mực nước trên sông Trà Khúc, sông Kôn đang lên; sông Vệ và sông Lại Giang đang biến đổi chậm, lúc 19h ngày 9-12 mực nước trên  sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,05m, trên báo động 1(BĐ1) 0,55m. Trên sông Vệ tại Sông Vệ 4,86m, trên BĐ3 0,36m. Trên sông An Lão tại An Hòa 21,87m, dưới BĐ1 0,13m. Trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,92m, dưới BĐ2 0,08m. Trên sông Kôn tại Thạch Hòa 8,13m, trên BĐ3 0,13m.

Mưa lũ đã làm nhiều tỉnh, thành miền Trung ngập nặng.

Theo dự báo, mực nước trên sông Trà Khúc, sông Kôn tiếp tục lên; sông Vệ, sông An Lão, sông Lại Giang khả năng lên lại. Sáng 10-12, mực nước trên các sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 4,4m, dưới BĐ2 0,6m. Trên sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 5,2m, trên BĐ3 0,7m. Trên sông An Lão tại An Hòa ở mức 23,6m, dưới BĐ3 0,4m. Trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,8m, dưới BĐ3 0,2m. Trên sông Kôn tại Thạch Hòa ở mức 8,45m, trên BĐ3 0,45m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia  cảnh báo, trong những ngày tới, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Phú Yên tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Do đó, các địa phương cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên.


CL
.
.
.