Mưa lớn làm hàng hơn 800ha lúa hè thu ngã đổ

Thứ Tư, 19/07/2017, 17:25
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 làm cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kèm mưa lớn đã làm ngã đổ hàng trăm diện tích lúa của nông dân ở miền Tây bị ngã. 

Chiều 19-7, Tiến sĩ Huỳnh Kim Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long cho biết: do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 làm cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kèm mưa lớn đã làm ngã đổ hơn 805 ha diện tích lúa hè thu muộn năm 2017.

Riêng tại huyện Mang Thít, có khoảng 600 ha diện tích lúa tại các xã Tân Long, Chánh Hội, Nhơn Phú… bị ngã, gây thiệt hại cho nông dân 30%-40% năng suất. Hiện trên trà lúa, máy gặt đập liên hợp không vào được đồng ruộng để thu hoạch. Phần lớn diện tích lúa bị ngập úng, nông dân phải thu hoạch bằng tay. Hiện nay nhân công cắt lúa đang khan hiếm nên tiến độ thu hoạch rất chậm. Tương tự, tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, nhiều diện tích lúa bị ngã, gây khó khăn cho việc thu hoạch và làm thất thoát lúa.

Nhiều diện tích lúa hè thu của nông dân bị ngã đổ. 

Thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), đến nay nông dân các tỉnh ĐBSCL xuống giống khoảng 350.000 ha  lúa thu đông. Do ảnh hưởng mưa nên tiến độ gieo sạ có phần bị chậm. Tại tỉnh Hậu Giang mưa lớn nhiều nơi, làm thiệt hại hàng trăm ha lúa vụ thu đông mới gieo cấy. Thiệt hại nặng nhất ở huyện Long Mỹ có gần  115ha diện tích lúa gieo sạ từ 5-15 ngày tuổi bị thiệt hại 100%. Cục Trồng trọt khuyến cáo, các địa phương không sạ lúa thu đông những nơi nằm ngoài đê bao, nhằm tránh nguy cơ bị thiệt hại. Đồng thời, tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa hè thu bị đổ ngã để hạn chế thiệt hại.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày qua, do mưa lớn, mực nước ở trung hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Dự báo trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Từ ngày 24 đến 27-7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,7 - 3m còn trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,4 - 2,6m. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. 

Văn Vĩnh
.
.
.