Mưa lớn gây sạt lở vỉa hè con đường lớn nhất của Quảng Ninh

Thứ Ba, 04/06/2019, 17:01
Ngày 4-6, đại diện Ban Quản lý các công trình dự án TP Hạ Long cho biết vừa hoàn tất việc khắc phục sạt lở vỉa hè trên tuyến đường lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo giao thông trên toàn tuyến...


Trước đó trận mưa tối ngày 1-6 tại địa bàn TP Hạ Long đã khiến một góc mái ta luy âm thuộc QL 18 đoạn KM 104+700 (đường 10 làn xe) sạt lở, kéo theo vỉa hè tuyến bị hư hại.

Cụ thể, vị trí vỉa hè và mái ta luy bị hư hại dài khoảng 5m, rộng 2m, hơn 20 viên đá lát vỉa hè bị rỗng chân, mái ta luy hở “hàm ếch”. 

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố.

Theo Ban quản lý các công trình dự án TP Hạ Long, nguyên nhân không phải do yếu tố về chất lượng công trình, mà được xác định do mái ta tuy thiết kế là đất đắp, lượng nước mưa quá lớn từ mặt đường tràn xuống khiến mái ta luy bị sạt. Đây cũng là điểm sạt duy nhất dọc tuyến. Sự cố xảy ra, không ảnh hưởng đến kết cấu chính mặt đường và giao thông trên tuyến.

Theo đó đơn vị chức năng đã tổ chức gia cố bằng việc bù đất, xử lý mái ta luy và lát hoàn trả vỉa hè. Đến ngày 4-6, khu vực sạt lở đã được khắc phục, hoàn trả như cũ.

Được biết tuyến đường 10 làn xe được TP Hạ Long đầu tư từ tháng 6-2017, tổng vốn hơn 540 tỷ đồng, đường thiết kế dài 5,14km, rộng 54,5m, điểm đầu từ nút giao cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, điểm cuối nối với đường Hoàng Quốc Việt. Đường được đưa vào sử dụng từ tháng 4-2018.

V. Huy
.
.
.