Mưa giông giảm, nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Thứ Hai, 06/05/2019, 06:41
Sau những ngày mưa giông với nền nhiệt giảm sâu, nắng nóng bắt đầu quay trở lại tại nhiều nơi trên cả nước. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C; trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6-5, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc 35-37, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày có mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, vùng núi 38 - 39, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

B.C
.
.
.