Sau những ngày mưa, Bắc bộ giảm mây hửng nắng

Chủ Nhật, 05/05/2019, 07:16
Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. 


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5-5, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

B.C
.
.
.