Mưa giông diện rộng trên cả nước, nguy cơ sạt lở

Thứ Tư, 01/08/2018, 22:09
Theo dự báo, đêm nay và ngày mai, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước nhiều khả năng sẽ có mưa giông diện rộng. Nguy cơ xuất hiện tố, lốc, gió giật mạnh.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên trong đêm qua (31-7) và ngày hôm nay (tính đến 13h ngày 1-8) ở Bắc Bộ đã có mưa rào và giông trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Ngân Sơn (Bắc Cạn) 44 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 32 mm, Chí Linh (Hải Dương) 46 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 32 mm…

Nguy cơ ngập lụt ở nhiều thành phố phía Bắc

Tối nay 1-8, rãnh áp thấp tiếp tục đi qua khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai (2-8) ở Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có giông; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Đến 19h ngày 1-8, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,10 m (trên báo động: 0,1m), 7 giờ ngày 2-8, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,00m (mức báo động 1). 

Cảnh báo sạt, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh; ngập úng ở vùng trũng, thấp tại tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất cấp 1.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có giông, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. 

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 65-97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ C.

B.C.
.
.
.