Một giáo viên treo cổ tự vẫn tại nhà riêng

Thứ Tư, 08/03/2017, 17:25
Trước khi xảy ra vụ việc một ngày, ông S (ngụ Trà Vinh) không đến trường dạy học theo lịch. Gia đình thuộc diện khó khăn và đang thiếu nợ khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 8-3, Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn bàn giao thi thể của ông S (38 tuổi, ngụ xã Dân Thành), giáo viên một trường tiểu học cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, trưa ngày 7-3, sau khi đi làm đồng về nhà, vợ ông S phát hiện chồng treo cổ chết trong buồng ngủ. Qua xác minh, ông S là người hiền lành, không xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm hay đồng nghiệp. Thời gian gần đây, ông S thường đi làm với tâm trạng buồn bã nhưng không nói rõ lý do.

Trước khi xảy ra vụ việc một ngày, ông S không đến trường dạy học theo lịch. Nhà trường liên hệ qua điện thoại thì tắt máy. Được biết, gia đình ông S thuộc diện khó khăn. Cách đây vài năm, nhà trường có ký cho ông S vay tiền và hiện tại đang còn nợ khoảng 200 triệu đồng.

Qua công tác khám nghiệm, Công an thị xã Duyên Hải xác định việc ông S treo cổ tự tử không có dấu hiệu tội phạm.

Mộng Tuyền
.
.
.