Một căn nhà cạnh vết nứt ở Hậu Giang bị cuốn trôi

Thứ Tư, 12/07/2017, 17:00
Lúc 13h30’, ngày 12-7, một căn nhà tại khu vực có nguy cơ bị sạt lở thuộc ấp Phú Thạnh (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị cuốn trôi theo dòng chảy khi thủy chiều rút.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà sàn của ông Nguyễn Thanh Hiền bị nước cuốn trôi và làm ảnh hưởng đến căn nhà của bà Phạm Thị Thơi (50 tuổi) nằm phía đối diện. 

May mắn không có thiệt hại về người. Hiện, chính quyền địa phương đã cho tiến hành tháo dỡ 7/11 căn nhà có nguy cơ sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Thiếu tá Nguyễn Như Huyền, Trưởng Công an thị trấn Mái Dầm, cho biết: “Từ sáng sớm, toàn bộ CBCS Công an thị trấn Mái Dầm đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, sơ tán đến khu vực an toàn. Sau đó, phối hợp cùng lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự thị trấn tiến hành tháo dỡ nhà, đốn hạ những cây cao lớn, di dời đường điện... 

Tối nay, (12-7), lực lượng sẽ phân công túc trực 24/24, lập rào chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tuần tra để giữ gìn tài sản cho bà con”.

Lực lượng Công an, quân đội hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà, di dời đồ đạc.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cho biết: “Các hộ dân có nhà bị sạt lở và nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở, sẽ được bố trí nền trong khu dân cư vượt lũ đã được quy hoạch trước đó. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ liên hệ với huyện, tỉnh để xin kinh phí hỗ trợ cho người dân bị mất nhà và ảnh hưởng từ sạt lở. Sau khi có kết quả quan trắc của ngành chức năng sẽ có biện pháp, hướng khắc phục lâu dài”.

Trần Lĩnh
.
.
.