Hậu Giang:

Vết nứt 60m cạnh sông khiến 11 hộ dân phải di dời

Thứ Tư, 12/07/2017, 13:15
Sáng 12-7,  thông tin từ UBND thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời 11 hộ dân thuộc ấp Phú Thạnh (cạnh sông Cái Côn) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Theo đó, vết nứt bắt đầu xuất hiện tại khu vực trên cách nay vài ngày, tuy nhiên, chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho đến tối 11-7, vết nứt từ mặt lộ bắt đầu có dấu hiệu lớn dần và trên tường nhà người dân có nhiều vết rạn nứt. 

Qua bước đầu kiểm tra, vết nứt ở mặt lộ trên dài 60m, ăn sâu vào đất liền 13m, ảnh hưởng đến 11 hộ dân tại khu vực này (trong đó có 8 hộ nhà kiên cố). Độ sâu đo được tại đoạn sông Cái Côn vào sáng nay khoảng 11m.

Ngành chức năng địa phương cùng người dân khẩn trương di dời nhà cửa, vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Vết rạn nứt trên tường nhà.

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cho biết: “Trước tình huống cấp bách, địa phương đã huy động lực lượng Công an thị trấn, dân quân tự vệ đến hỗ trợ, vận động người dân khẩn trương di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến hành đốn hạ những cây cao to có nguy cơ ngã nếu sạt lở xảy ra. Đồng thời, báo cáo vụ việc về các phòng, ban chức năng của huyện, để UBND huyện có hướng kiểm tra, quan trắc và phương án bố trí, hỗ trợ người dân...”.

Trần Lĩnh
.
.
.