Miền Bắc nắng ấm trong dịp Tết dương lịch

Thứ Sáu, 30/12/2016, 17:07
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, miền Bắc sẽ có nắng ấm trong dịp Tết dương lịch, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.


Trong các ngày từ 31-12 đến ngày 2-1, khu vực Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 11 độ. Chênh lệch nhiệt độ vẫn rất lớn giữa ngày và đêm. Ban ngày có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, thời tiết ấm áp. Cảm giác rét chỉ xuất hiện vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 24-27 độ. Khu vực Bình Định - Bình Thuận có mưa và mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên từ 18-27 độ, Nam Bộ từ 21-32 độ. 


K. Vy
.
.
.