Mâu thuẫn với chồng, vợ ăn lá ngón quyên sinh

Thứ Hai, 11/05/2020, 14:41
Sau khi cãi nhau với chồng, Dìa (SN 2001) đã lên núi hái lá ngón ăn tự tử để lại đứa con thơ dại.


Ngày 11/5, ông Vi Văn Cường- Chủ tịch xã Tri Lễ, huyện Quế Phong ( Nghệ An ) cho biết, tại địa phương vừa có chị Và Y Dìa ( SN 2001) giận chồng đã ăn lá ngón tự tử để lại cháu bé chưa đầy 1 tuổi.

Chị Dìa dân tộc Mông, quê ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương( Nghệ An ). 

Tháng 2/2019, chị Dìa lấy chồng về bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 10/5, sau khi xảy ra tranh cãi với chồng, chị Dìa vừa khóc vừa đi đến khu vực Sói Voi, xã Tri Lễ hái lá ngón ăn tự tử.

Khi người nhà phát hiện chị sùi bọt mép, nằm bất tỉnh ở cánh rừng liền đưa đến Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu nhưng không qua khỏi do ăn lá ngón quá nhiều.

Được biết vợ chồng chị Dìa đã có 1 con nhỏ chưa đầy tuổi.

Hiện thi thể chị Dìa đã được mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Vi Văn Cường từ đầu năm 2020 đến nay tại xã Tri Lễ đã có 6 vụ do mâu thuẫn với gia đình, vợ chồng đều tìm đến lá ngón ăn quyên sinh, mà phần lớn là nam nữ thanh niên còn rất trẻ, do suy nghĩ chưa chín chắn, nông nổi. 

H. Hồng
.
.
.