Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 25/07/2019, 18:34
Trận mưa lớn kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ từ tối 24 sang rạng sáng ngày 25-7 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều vùng trũng thấp tại TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng. 

Tại TP Bảo Lộc, trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét nghiêm trọng tại các thôn 1, 2 và 3, xã Đại Lào. Nhiều nhà cửa, hoa màu, ao hồ của hơn 100 hộ dân bị nước nhấn chìm. Nước lớn tràn vào các gia đình, cuối trôi, gây hư hỏng hầu hết các tài sản có giá trị. Theo thống kê sơ bộ, hàng chục hecta hoa màu của người dân bị ảnh hưởng, hư hại do lũ lụt. 
Lũ lụt ngập trắng vùng ở nhiều địa phương của TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai

Ông Nguyễn Quang Lưu, ngụ thôn 1, xã Đại Lào cho biết: “Khoảng 2 giờ sáng ngày 25-7, nước lớn ào ào đổ về theo suối Đại Lào làm ngập trắng xóa cả vùng. Nước dâng cao, chảy xiết tràn vào nhà nhấn chìm, cuốn trôi nhiều tài sản khiến bà con không kịp phản ứng. Riêng nhà tôi có 2 ao cá bị nước làm ngập cuốn trôi khoảng 5 tấn cá”. 

Các lực lượng chức năng đã được huy động giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ lụt

Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân huyện Đạ Huoai. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã gây ngập úng tại các xã Mađaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn và thị trấn Mađaguôi.

Trong đó, xã Mađaguôi bị thiệt hại nặng nề nhất, với gần 200 hộ dân bị nước tràn vào nhà nhấn chìm, gây hư hỏng nhiều tài sản. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đều bị nước ngập sâu gần 1m. Lũ lụt còn cuốn trôi hơn 1.200 con gia cầm các loại, làm ngập, cuốn trôi nhiều nhà nuôi tằm, hoa màu khác của người dân địa phương.

Nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại

Sáng ngày 25-7, TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã huy động lực lượng Công an, Quân đội, thanh niên tới giúp đỡ dọn dẹp lại nhà cửa, đồ đạc sớm ổn định cuộc sống cho những gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời tổ chức thống kê thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Nhiều vùng trũng thấp tại TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai bị nước nhấn chìm

Khắc Lịch
.
.
.