Lũ lớn trong đêm, Quảng Nam chìm trong biển nước

Thứ Năm, 15/12/2016, 07:34
Mưa lớn ở vùng hạ du cộng với việc hàng loạt các thủy điện ở thượng nguồn xả lũ đã khiến cho mực nước các sông tại Quảng Nam dâng cao trong đêm, nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước…


Đến đầu giờ sáng 15-12, nước lũ tại một số nơi của Quảng Nam đang rút rất chậm sau khi đạt đỉnh vào tối 14-12.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn bị chia cắt, đặc biệt đường ĐT609 nối lên các xã Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hưng của huyện Đại Lộc vẫn còn ngập sâu từ 2-4m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Hàng nghìn ngôi nhà ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, TP Hội An,… bị ngập chìm trong lũ.

Hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Nam chìm trong biển nước.

Hơn 1.500ha hoa màu của người dân Đại Lộc gieo sạ sau đợt mưa lũ đầu tháng 12 cũng bị nước ngập sâu, hư hại hoàn toàn.

Anh Trung, một người dân xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, cho biết nước lũ bắt đầu dâng cao, lên rất nhanh từ khoảng 21h ngày 14-12. Rất nhiều người phải thức trắng đêm dọn dẹp đồ đạc lên nơi cao ráo.

Đây là đợt mưa lũ lớn nhất xảy ra trên địa bàn Quảng Nam từ đầu mùa mưa lũ đến nay, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Ngọc Thi
.
.
.