Lạnh tăng cường, Bắc Bộ chìm trong giá rét

Thứ Hai, 28/12/2015, 18:50
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, khoảng chiều và đêm mai (29- 12), khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Nền nhiệt tiếp tục giảm thêm, phổ biến trong khoảng từ 13-18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ thấp kèm theo mưa nhỏ khiến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ chìm trong giá rét. Khoảng ngày 30- 12, các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

K. Vy
.
.
.