Làng hoa Tây Tựu khoe sắc trong gió đông chờ Tết

Thứ Bảy, 05/01/2019, 13:06
Làng hoa Tây Tựu tại Đan Phượng, Hà Nội có quy mô khá lớn, với nhiều loại hoa khác nhau, trong đó phổ biến nhất là hoa cúc, hoa hồng, hoa ly. Thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề, các hộ dân ở đây cũng bận rộn hơn trong việc chăm bón và vận chuyển hoa đi các mối mua hàng


Thời điểm giáp Tết Nguyên đán cũng là lúc các hộ dân ở đây bận bịu nhất, họ vừa phải bán hết số hoa còn tồn lại trong vườn, vừa chuẩn bị cho vụ hoa mới phục vụ Tết. 
Để cúc vàng ra hoa đẹp, người trồng hoa phải ngắt nụ hỏng, nụ bị đen.
Hàng ngày, người dân ở đây vẫn tranh thủ đem hoa ra chợ bán cùng rau để kiếm thêm thu nhập.
Cấy mầm hoa cúc vàng
Hoa cúc vàng được trồng nhiều ở đây với những luống hoa dài, dày dặn trông rất đẹp

Rồi cả cúc trắng
Ngoài cúc vàng còn có cúc tím
Hệ thống đèn chiếu sáng giúp người dân có thể chăm sóc cây bất kỳ lúc nào.
Mặc dù trời rét nhưng việc đảm bảo lượng nước cần thiết cho hoa vẫn được duy trì. Những hôm quá rét thì người dân sẽ phủ một lớp nilon lên các luống hoa
Thu hoạch hoa cúc vàng cũng có cách riêng, hoa phải được ngắt từ dưới, không quá sát gốc, chỉ cách khoảng 30cm
Hoa cúc vàng được trồng khá nhiều tại Tây Tựu, nếu bán ở chợ Hạ Mỗ thì một bó 50 bông có giá khoảng 100 nghìn đồng.
Làng hoa Tây Tựu (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) gần như chưa được biết đến bởi nơi đây khá xa và cũng mới chuyển từ làng hoa Tây Tựu cũ đến.
Phong Sơn (Ảnh)
.
.
.