Lại một cháu bé đuối nước ở khu vực hạ lưu thủy điện

Thứ Ba, 30/05/2017, 22:21
Tối muộn 30-5, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO3) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi thông tin về việc một học sinh bị đuối nước tại khu vực hạ lưu thủy điện Buôn Tua Srah.

Theo đó, 14h22’ ngày 30-5-2017, cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi), học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, Đắk Nông đến câu cá tại khu vực sông Krôngnô thì xảy ra tai nạn làm cháu bị đuối nước. Khu vực học sinh bị tai nạn nằm cách Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 5km về phía hạ lưu.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thuỷ điện Buôn Tua Srah đang vận hành tổ máy số 1 mang tải 41MW (hoà lưới lúc 04h56 phút, tổ máy 2 ngừng dự phòng) theo phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, EVN GENCO 3 khẳng định khi đó nhà máy không xả lũ.

Hiện trường tìm kiếm 4 cháu bé ở hạ lưu thủy điện sông Ba Hạ (Ảnh Ngọc Cường)

Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn và yêu cầu của chính quyền địa phương, Công ty thủy điện Buôn Kuốp đã cho dừng vận hành tổ máy để chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bị nạn. Được biết, EVN và EVN GENCO 3 đã chỉ đạo Công ty thủy điện Buôn Kuốp tích cực phối hợp với địa phương trong việc tìm kiếm cháu Đạt.

Trước đó vài ngày, vào ngày 24-5, tại hạ lưu thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) cũng đã xảy ra tai nạn đáng tiếc làm 4 em học sinh lớp 6A1, trường THCS thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) chết đuối.

Ngày 25-5, đoàn công tác của Bộ Công thương đã vào hiện trường vụ tai nạn để kiểm tra. Được biết, trong buổi làm việc với đoàn, lãnh đạo công ty thủy điện Sông Ba Hạ khẳng định công ty vận hành đúng quy trình, xả nước với công suất theo quy định không có cảnh báo, do chỉ có quy định cảnh báo trước khi xả nước vận hành phát điện ở mùa lũ, còn mùa khô hạn chưa có.

Theo ông Tô Xuân Bảo, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, ngày 24-5, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ vận hành phát điện thông thường theo kế hoạch nhưng quy trình cảnh báo, thông báo cho người dân vùng hạ lưu chưa tốt nên xảy ra tai nạn thương tâm.

Sau sự cố này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ cần phải làm lại, bổ sung quy trình vận hành phát điện ngay cả vào mùa khô; đồng thời lập hệ thống thông báo, cảnh báo khi vận hành xả làm thay đổi lưu lượng nước đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân khu vực lân cận.


Vũ Hân
.
.
.