Lai dắt tàu cá cùng 4 ngư dân lâm nạn trên biển vào bờ an toàn

Thứ Bảy, 10/03/2018, 16:08
Sau một hải trình cứu nạn trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, sóng xô đập dữ dội, đến 8h30 ngày 10-3, tàu BP-320.602 của Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ -97203-TS cùng 4 ngư dân lâm nạn trên biển vào đến Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn.

Trước đó vào tầm 6h sáng ngày 9-3, trong lúc tàu BĐ-97203 TS do ông Nguyễn Hải Triều (52 tuổi) trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí, cách Hòn Rùa trên vùng biển huyện Phù Mỹ (Bình Định) khoảng 17 hải lý thì xảy ra sự cố lưới quấn chân vịt, không thể vận hành máy tàu. 

Tàu BP-320.602 của Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định lai dắt tàu cá BĐ -97203-TS vào bờ. Ảnh: Thanh Bình.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục bất thành, thuyền trưởng phải khẩn báo cho Đài thông tin duyên hải Việt Nam. Nhận được thông tin nêu trên, xế chiều cùng ngày, Bộ đội biên phòng Bình Định đã điều động 8 cán bộ – chiến sĩ Hải đội 2 lên tàu BP-320.602 hướng mũi lái ra khơi cứu nạn thành công.

Hữu Toàn
.
.
.