Lại đắm tàu liên hoàn tại vùng biển Cẩm Phả

Thứ Ba, 26/06/2018, 08:52
Đến ngày 25-6, công tác khắc phục 2 tàu bị đắm tại khu Hòn Nét (Cẩm Phả, Quảng Ninh) vẫn đang được các lực lượng triển khai. Đây là vụ đắm tàu thứ 2 liên tiếp xảy ra trong 2 ngày qua ở vùng biển Quảng Ninh.


Vào lúc 2h ngày 24-6, tàu Bảo Khanh 19 (HP-4299) chở bột đá trên hành trình từ Cẩm Phả đi Hà Tĩnh đâm va với tàu NB-6589 chở clinker cũng đang trên đường trả hàng tại khu neo Hòn Nét (Cẩm Phả) khiến tàu NB-6589 bị thủng vỏ nhưng may mắn không có thiệt hại về người. 

Riêng tàu Bảo Khanh 19 sau khi va vào tàu NB-6589 lại tiếp tục đâm va với 2 phương tiện khác là tàu HD-1388 và tàu 3886 đang cập mạn tại điểm neo HN2-4 của khu neo Hòn Nét. 

Cú đâm va khiến tàu HD-1388 bị đắm tại chỗ và tàu 3886 bị thủng, chạy vào gần đến bờ thì chìm đắm. Toàn bộ thuyền viên trên 2 phương tiện này đều được cứu an toàn.

Ngay sau khi vụ đắm tàu xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo và giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Cẩm Phả, TP Móng Cái, Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục triệt để sự cố. 

Trước đó một ngày, tàu Quế Bắc (quốc tịch Trung Quốc) chở 116 tấn thịt trâu đông lạnh từ cảng Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) đi Bạch Long (Trung Quốc) đã bị chìm trên vùng biển Móng Cái. 

Ngày 25-6, theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thì đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Vạn Gia và Cảng vụ Móng Cái trục vớt được 540/4.650 kiện hàng là thịt trâu đông lạnh. 

Trước đó, các lực lượng cũng đã phối hợp cứu hộ được 2 thuyền viên trên tàu vào bờ. Hiện lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh vẫn đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để trục vớt 3 con tàu bị đắm nói trên.

Tuấn Hương
.
.
.