Ký kết chương trình phối hợp hành động hỗ trợ ngư dân và nông dân

Thứ Năm, 19/05/2016, 17:12
Sáng 19-5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TW MTTQ) tổ chức lễ ký kết “Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì lễ ký kết.

Các tổ chức chính trị, xã hội cùng ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại.

Đại diện 9 đơn vị, đoàn thể tham gia lễ ký kết gồm có: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình là vận động và giám sát nguồn hỗ trợ đối với nhân dân bị thiệt hại, hạn chế sai phạm, thất thoát. Cụ thể là vận động hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 45.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất ảnh hưởng do xâm nhập mặn (cụ thể là hỗ trợ dụng cụ cấp nước, chứa nước, lọc nước, viên khử khuẩn nước sinh hoạt).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên dự lễ ký kết cùng quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn bị thiệt hại do thiên tai.

Vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 6.000 (10%) hộ gia đình khó khăn nhất bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Vận động hỗ trợ bằng tiền, hiện vật như giấy, bút… cho khoảng 10% gia đình khó khăn nhất có con đang học phổ thông trong nước, tránh để các cháu phải nghỉ học.

Sau lễ ký kết, Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu.

Thời gian vừa qua, ngập mặn và hạn hán kéo dài tại 21 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại lớn về sản xuất, đời sống của nhân dân. Tổng thiệt hại ước tính gần 9 nghìn tỷ đồng. Có tới 78.223 ha diện tích vùng dân cư thiếu nước bị nhiễm mặn, ô nhiễm; 450.000 hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt và bị ảnh hưởng trực tiếp. Tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tổng thiệt hại ước tính hơn 582 tỷ đồng do hiện tượng cá chết hàng loạt, có khoảng 12.000 tàu thuyền ngừng đánh bắt thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp gần 60 ngàn hộ ngư nghiệp…
Việt Hà
.
.
.