Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh trên biển về đất liền cứu chữa

Thứ Ba, 20/03/2018, 09:02
Vào lúc 8h ngày 19-3, tàu 640 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã cập cảng của Hải đoàn tại Vũng Tàu để đưa ngư dân Huỳnh Hoàng Ân (sinh năm 1983, trú huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) về bờ an toàn; đồng thời bàn giao cho lực lượng Biên phòng và gia đình đưa ngư dân đến bệnh viện điều trị.

Trước đó, vào lúc 2h30' ngày 17-3, ngư dân Huỳnh Hoàng Ân khi đang cùng các thuyền viên tàu cá BV 4796 TS khai thác hải sản trên biển thì bất ngờ bị đau bụng và diễn tiến bệnh ngày một nặng hơn. Tàu cá đã liên lạc với Nhà giàn DK1/12 xin hỗ trợ y tế.

Ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ.

Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân, Hải đoàn 129 đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Nhà giàn DK1/12 tổ chức đưa ngư dân Huỳnh Hoàng Ân lên tàu 640 để thuận tiện cho việc thăm khám. Qua thăm khám và chẩn đoán cho thấy, ngư dân Ân bị đau dạ dày, đau nửa đầu, có triệu chứng mất nước, tăng huyết áp và cần được đưa về bờ chữa trị kịp thời. Ngày 18-3, tàu 640 đã xuất phát, khẩn trương đưa ngư dân Huỳnh Hoàng Ân về bờ để chữa trị.

PV
.
.
.