Một ngư dân Bình Định tử nạn khi đang đánh cá ngoài khơi

Thứ Hai, 19/03/2018, 16:40
Chiều ngày 19-3 cho biết, thi thể ngư dân Huỳnh Văn Lê (18 tuổi) trú ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định) đã được đồng nghiệp đưa từ ngoài khơi xa vào cửa biển Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).

Nguồn tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định chiều ngày 19-3 cho biết,  thi thể ngư dân Huỳnh Văn Lê (18 tuổi) trú ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định) đã được đồng nghiệp đưa từ ngoài khơi xa vào cửa biển Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).

Trước đó vào tầm 22h đêm 16-3, trong lúc tàu cá BĐ-30867 TS do ông Phan Tiến Sỹ (53 tuổi) trú ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 06°51'00N -105°05'00E, cách mũi Cà Mau về phía Nam Đông Nam 85 hải lý, cách mũi Vũng Tàu về phía Tây Nam 240 hải lý thì bất ngờ xảy ra sự cố tai nạn. 

Một đợt sóng gió xô đập mạnh khiến thanh sắt từ trên trân cabin tàu rơi xuống trúng vào đầu ngư dân Huỳnh Văn Lê khiến nạn nhân bị thương nặng, máu chảy rất nhiều.

Ngay sau khi nhận được thông tin qua hệ thống Incom từ tàu cá nêu trên, Đài thông tin duyên hải TP Hồ Chí Minh đã kết nối liên lạc giữa các bác sĩ Viện y học biển Việt Nam với thuyền trường tàu cá BĐ-30867 TS để hướng dẫn thực hiện các phương pháp hạn chế chảy máu và hướng mũi lái vào đất liền ở nơi gần nhất. 

Tuy nhiên do mất máu quá nhiều, trong khi trên tàu cá không có thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu vết thương nên nạn nhân tử vong.

Hữu Toàn
.
.
.