Hãi hùng cảnh đốt lửa sưởi dầu cứu ô tô 'chết rét'

Thứ Ba, 26/01/2016, 18:25
Sáng 26-1, nhiệt độ ở tỉnh Sơn La vẫn thấp ở mức từ 3-5 độ. Trên quốc lộ 6, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe ô tô chết máy. Đây là tình trạng diễn ra ở nhiều khu vực giá rét miền núi phía Bắc.


Ô tô khách BKS 26B-001.80 đi Sông Mã dừng giữa đường vì chết máy. Hành khách phải xuống xe, đứng trú mưa nhờ dưới mái hiên ven đường.  Chủ xe dùng bìa các tông đốt lửa bên dưới gầm xe để sưởi ấm bình dầu.

Cách đó chỉ trăm mét, một chiếc xe thùng chở hàng BKS 26C-025.81 cũng phải đốt lửa cho xe chạy.

Chủ xe "đun nóng" ô tô giữa đường để khắc phục sự cố do rét.
Lửa ngùn ngụt nung nóng thùng dầu dưới gầm xe.

Chủ xe cho biết, nhà anh ở gần đây, xe vừa chạy được một đoạn thì chết máy do lạnh quá, dầu bị đông lại, không đủ điều kiện để chạy máy. Trên tuyến quốc lộ 37, khu vực đỉnh đèo Chẹn chúng tôi cũng gặp 2 xe tải dừng giữa đường vì chết máy.

Trước đó, anh Trần Duy Phong ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lên huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên công tác, xe Fortuner chạy dầu cũng bị chết máy trên đèo Keo Lôm, tỉnh lộ 40 khi nhiệt độ tại đây xuống -2 độ C.

Anh Phong cho biết, đây là lần đầu tiên anh chạy xe vào thời tiết khắc nghiệt nên lúc đầu không biết lý do vì sao, thấy xe lịm dần rồi tắt máy hẳn nên cứ tưởng xe bị "bỏ máy", sau mới đoán ra nguyên nhân do nhiệt độ xuống quá thấp. Sau đó anh phải khởi động liên tục, cho xe nổ máy một lúc mới đi được. Nhìn cảnh "sưởi ấm" cho xe bằng lửa, nhiều người lo ngại sự cố hoả hoạn có nguy cơ xảy ra.

Việt Hà - Trần Hằng
.
.
.