Kiên quyết xử lý nạn “cát tặc” trên sông Thu Bồn

Thứ Ba, 15/08/2017, 09:21
Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện khai thác, vận chuyển cát lậu trên sông Thu Bồn.

Sáng 15-8, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 vụ khai thác, vận chuyển cát lậu với tổng khối lượng hàng chục mét khối.

Trước đó, lúc 23h ngày 14-8, Đội Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt quả tang tàu số hiệu QNa-1113 do ông Trần Văn Dũng (43 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) điều khiển và một tàu chở cát không có số đăng ký do ông Trương Văn Chung (38 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) điều khiển đang hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa bàn TP Hội An và huyện Duy Xuyên.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy lập biên bản vi phạm.

Theo khai nhận của các lái tàu, họ được chủ tàu thuê đi hút cát trái phép trên sông Thu Bồn đã được vài tháng nay; một ngày đi từ 1 - 3 chuyến.

Đại úy Mẫn cho biết chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ khai thác cát trái phép với 14 phương tiện vi phạm, góp phần vào công tác xử lý nạn “cát tặc” trên sông Thu Bồn.
Ngọc Thi
.
.
.