Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét đêm và sáng

Thứ Tư, 28/11/2018, 06:57
Khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.   


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28-11, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 53-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội,  ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm trời rét. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

B.C
.
.
.