Miền Bắc hanh khô và rét, có nơi dưới 12 độ C

Thứ Ba, 27/11/2018, 08:04
Các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết hanh khô, trời rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất, có nơi dưới 12 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27-11, không khí lạnh tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Bắc khiến sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp có nơi dưới 12 độ C. Thời tiết hanh khô với độ ẩm không khí thấp.

Khu vực Tây Bắc Bộ, trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

B.C.
.
.
.