Khen thưởng cá nhân và tập thể tàu SAR 27-01

Thứ Sáu, 14/04/2017, 13:59
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trao bằng khen cho tập thể đội cứu nạn tàu SAR 27-01 của cơ quan này, về thành tích xuất sắc sau cuộc tìm kiếm cứu nạn tàu đánh cá vỏ thép BĐ-99999 TS trôi dạt ngoài biển khơi.

Tại TP Quy Nhơn ngày 14-4, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trao bằng khen cho cá nhân ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) và bằng khen cho tập thể đội cứu nạn tàu SAR 27-01 của cơ quan này, về thành tích xuất sắc sau cuộc tìm kiếm cứu nạn tàu đánh cá vỏ thép BĐ-99999 TS trôi dạt ngoài biển khơi.

Tàu SAR 27-01 lai dắt tàu đánh cá vỏ thép BĐ-99999 TS về đến cảng Nha Trang sáng 28-3

Trước đó vào hồi 23h45’ đêm 26-3, Đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo tàu đánh cá BĐ-99999 TS do ông Lê Văn Thiểu (49 tuổi, trú ở thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy không thể khắc phục được và đang trôi dạt trên biển ở vị trí 13°26'00N - 109°38'00E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Bắc 78 hải lý. 

Đến 7h30’ sáng 27-3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV điều tàu SAR 27-01 ra khơi tìm kiếm cứu nạn và lai dắt tàu đánh cá vỏ thép nêu trên về đến cảng Nha Trang sáng 28-3.

Được biết, tàu đánh cá BĐ-99999 TS có công suất 829 CV do ngư dân Lê Văn Thiểu đầu tư 17,4 tỷ đồng để đóng mới với kết cấu vỏ thép cùng nhiều ngư cụ hiện đại, được hạ thủy từ ngày 5-4-2016.

Hữu Toàn
.
.
.