Điều tàu SAR 27-01 ra khơi cứu hộ tàu đánh cá vỏ thép trôi dạt trên biển

Thứ Hai, 27/03/2017, 15:55
Sáng 27-3, tàu cứu nạn SAR 27-01 ra khơi xa để cứu hộ tàu đánh cá BĐ-99999 TS bị hỏng máy đang trôi dạt trên biển.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết, 7h30 sáng 27-3, tàu cứu nạn SAR 27-01 của cơ quan này được lệnh rời cảng Nha Trang (Khánh Hòa) hướng mũi lái ra khơi xa để cứu hộ tàu đánh cá BĐ-99999 TS do ông Lê Văn Thiểu, 49 tuổi, trú ở thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang trôi dạt trên biển.

Trước đó vào tầm nửa đêm 26-3, trong lúc 8 ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản trên tàu đánh cá BĐ-99999 TS ở vị trí 13°26'00N - 109°38'00E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Bắc 78 hải lý, thì xảy ra sự cố kỹ thuật hỏng máy.

Tàu đánh cá vỏ thép BĐ-99999 TS trong ngày chuyển giao cho ngư dân Lê Văn Thiểu. Ảnh: Nghệ Bình.

Dù đã nỗ lực khắc phục sửa chữa nhưng bất thành, nên tàu đánh cá trôi dạt trên biển nên thuyền trưởng….sử dụng hệ thống liên lạc Incom  khẩn báo cho Đài thông tin duyên hải Nha Trang.

Nhận được thông tin về sự cố này, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV điều tàu SAR 27-01 ra khơi cứu hộ, dự kiến chiều tối cùng ngày sẽ tiếp cận và lai dắt tàu đánh cá nêu trên về cảng Nha Trang. 

Được biết, tàu đánh cá BĐ-99999 TS là tàu đánh cá vỏ thép có công suất 829 CV do ngư dân Lê Văn Thiểu đầu tư 17,4 tỷ đồng và đã hạ thủy ngày 5-4-2016.

Hữu Toàn
.
.
.