Khen thưởng 4 em học sinh cứu người bị nạn

Thứ Ba, 23/06/2020, 16:22
4 em học sinh trường TH&THCS Vĩnh Long (xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị) được khen thưởng vì đã có hành động đẹp, dũng cảm cứu người bị nạn.

Ngày 23/6, cô giáo Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền huyện Vĩnh Linh và trường TH&THCS Vĩnh Long (xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh), nơi 4 em học sinh gồm Lê Phước Minh Hiển, Trần Cao Việt Quang, Hà Huy Đức, Trần Công Hoài đang học lớp 6A, tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em vì đã có hành động đẹp, dũng cảm cứu người bị nạn.

4 em học sinh được tuyên dương, khen thưởng vì đã có hành động đẹp. (Tạ Hưng- Đài PTTH Quảng Trị)

Ngày 23/6, cô giáo Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền huyện Vĩnh Linh và trường TH&THCS Vĩnh Long (xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh), nơi 4 em học sinh gồm Lê Phước Minh Hiển, Trần Cao Việt Quang, Hà Huy Đức, Trần Công Hoài đang học lớp 6A, tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em vì đã có hành động đẹp, dũng cảm cứu người bị nạn.

Trước đó, ngày 11/6, trên đường đến trường, các em phát hiện 1 người đàn ông bị tai nạn nằm bất tỉnh dưới hố ven đường cùng một chiếc xe máy. Các em đã nhanh chóng giúp đỡ dìu người đàn ông này đến chỗ râm mát, áp dụng các kiến thức đã được học kịp thời sơ cấp cứu cho nạn nhân. 

Một lúc sau, các em thấy có người đi đường nên ra hiệu dừng để giúp đỡ thêm người bị nạn nói trên. Cùng với đó các em đã sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin để liên lạc với người thân, gia đình người bị nạn.

Nhờ kịp thời cứu giúp, người đàn ông gặp tai nạn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Thanh Bình
.
.
.