Khẩn trương rà soát, kiểm tra những nơi có sử dụng biogas

Thứ Hai, 25/04/2016, 10:48
Như đã đưa tin ngày 24-4 đã thông tin, vụ ngạt khí gas xảy ra vào khoảng 6h ngày 23-4, tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã cướp đi sinh mạng của 3 người, gồm vợ chồng ông Nguyễn Văn Tặng (52 tuổi), bà Phạm Thị Giếng (51 tuổi) và người cùng xóm – chị Trần Mỹ Hạnh (35 tuổi).


Báo cáo nhanh của ngành chức năng cho biết, ông Nguyễn Văn Tặng là người từ nơi khác đến thuê đất và sinh sống ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ cách nay chưa lâu. Hầm biogas là do ông tự làm cách nay khoảng 1 tháng, với quy cách ngang 2m, dài 10m. 

Khi phát hiện túi chứa phân phình lên, ông Tặng đến định đấu nối vào nhà sử dụng thì khí độc từ túi chứa phụt lên khiến ông bất tỉnh. Bà Giếng vợ ông ngay sau khi phát hiện chồng bị nạn đã kêu cứu và đến tiếp ứng thì cũng bị khí độc bốc lên và bà cũng bị rơi xuống hầm chứa biogas và thiệt mạng.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Giếng, những người hàng xóm lân cận đến tiếp cứu thì cũng lần lượt bị ngạt, trong đó, chị Hạnh tử vong tại chỗ; 6 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào cùng sáng 23-4 đều chung tình trạng suy hô hấp, khó thở, nôn ói, choáng sốc. 

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước, cho biết hiện ông Lê Văn Thể (60 tuổi, là cha chồng chị Hạnh) đang trong tình trạng nguy kịch nhất.

Nếu không sử dụng biogas an toàn, những túi khí biogas như thế này sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng những người xung quanh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin, kết quả bước đầu xác định nguyên nhân gây tử vong cho vợ chồng ông Tặng và chị Hạnh là ngạt khí độc từ hầm biogas, gây suy hô hấp cấp, thiếu ôxy não dẫn đến 3 trường hợp tử vong. Đối với 6 trường hợp đang nằm viện, ông Việt cho biết sẽ miễn phí thuốc men.

Ông Châu Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết qua quan sát thực tế nhận thấy hầm biogas của gia đình ông Tặng được lắp đặt không đúng quy trình kỹ thuật. Hầm bigas chưa sử dụng trong một thời gian dài trong điều kiện nắng nóng. 

Do vậy khi ông Tặng chỉnh sửa, tác động với ý định sử dụng thì khí độc phóng ra ngoài lớn, làm các nạn nhân tử vong hoặc bị thương nhanh chóng. 

“Chúng tôi đã thu thập các mẫu bọt khí để phân tích chuyên sâu thành phần khí độc, nguyên nhân và cơ chế gây thương vong để thông báo rộng rãi ngay khi có kết quả. 

Chúng tôi cũng đang tiến hành xử lý môi trường, khoanh vùng nguy hiểm để đảm bảo sức khoẻ của những người xung quanh. Sắp tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền để bà con nắm vững kỹ thuật và quy trình làm biogas an toàn” – ông Thọ chia sẻ.

Điều khiến chính quyền, ngành chức năng lo ngại là không riêng gì địa bàn Hưng Mỹ mà nhiều địa phương khác vẫn còn không ít hầm biogas tương tự như hầm biogas ở nhà ông Tặng.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương những việc cần làm ngay. Cụ thể, khẩn trương khuyến cáo người dân sử dụng biogas một cách an toàn. Các địa phương nhanh chóng rà soát, kiểm tra những nơi sử dụng biogas, từ đó hướng dẫn để người dân có ý thức cảnh giác, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nếu không sử dụng biogas an toàn, những túi khí biogas như thế này sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng những người xung quanh.
Thái Bình
.
.
.