Khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn lao động

Thứ Tư, 02/09/2020, 08:38
Sáng 1/9, tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn lao động. Sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng tổ chức cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tai nạn lao động.


Khoảng 9h00 ngày 1/9, Công an tỉnh Phú Thọ nhận thông tin về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Phú Thọ, thuộc khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Thông tin ban đầu xác định: Trong quá trình thi công bờ kè tường rào bao quanh trung tâm, bất ngờ đất và tường rào sạt lở đổ xuống vùi lấp làm 4 công nhân đang thi công dưới chân bờ kè. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì phối hợp với các đơn vị liên quan và quần chúng nhân dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ. 

Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 nạn nhân và được đưa ngay đến bệnh viện nhưng do thời gian bị vùi lấp lâu dưới lượng lớn đất đè nén nên các nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng Công an đưa nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1967, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Hải (SN 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Hà Thị Minh  (SN 1980, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang làm việc với các cơ quan chức năng về hướng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Theo đó nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự;  nhanh chóng di dời 4 hộ gia đình đang sinh sống sát khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu cơ quan Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

X. Mai- Q. Hưng
.
.
.