Tai nạn lao động nghiêm trọng vùi lấp nhiều công nhân

Thứ Ba, 01/09/2020, 17:23
Tốp công nhân đang thi công phần móng của công trình kè taluy cao khoảng 4m, móng kè đào sâu thêm 2m, chiều dài khoảng 20m bất ngờ đất ở taluy sụp đổ xuống, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.


Khoảng 9h ngày 1/9, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, nằm trên địa bàn phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, làm nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, tốp công nhân đang thi công phần móng của công trình kè taluy cao khoảng 4m, móng kè đào sâu thêm 2m, chiều dài khoảng 20m bất ngờ đất ở taluy sụp đổ xuống, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đến 11h ngày 1/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân, một nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn.

 Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ Bùi Văn Quang làm việc với các cơ quan chức năng về hướng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày, tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, làm 4 người chết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các địa phương có người bị nạn nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự; yêu cầu thành phố Việt Trì nhanh chóng di dời 4 hộ gia đình đang sinh sống sát khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm.

Người nhà nạn nhân đau buồn trước sự việc xảy ra. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, nếu có sai phạm sẽ xử lý hình sự.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các địa phương và ngành chức năng đã cử các đoàn đến chia sẻ, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, 4 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Đồng, SN 1976, tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú thọ; Nguyễn Thị Minh, SN 1980, tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh; Nguyễn Văn Hải, SN 1979 và Nguyễn Thị Loan, SN 1967 tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì.


B.S
.
.
.