Hơn 60 người chết vì TNGT trong 3 ngày Tết

Thứ Tư, 10/02/2016, 09:21
Số vụ tai nạn, số người chết đã giảm so với năm ngoái, tuy nhiên trong 3 ngày Tết Bính Thân năm nay cả nước vẫn có tới 64 người tử vong vì TNGT.


Theo báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia (ATGT), trong các ngày từ 7 đến 9/2 ( từ 29 đến hết mùng 2 Tết Bính Thân 2016), cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Riêng trong ngày 9/2 (mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn, làm chết 20 người, bị thương 38 người.

Lãnh đạo văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, so với 3 ngày Tết năm ngoái, năm nay số vụ, số người chết, người bị thương giảm mạnh, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, giảm 78 vụ tai nạn, 43 người chết và số người bị thương giảm từ 157 xuống 98 người.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 ngày Tết, đường dây nóng đã tiếp nhận khoảng 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến ngắn đường...

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để theo nội dung các thông tin được phản ánh.

PV
.
.
.