Trên đường đi thăm người thân, 3 người thương vong vì tai nạn giao thông

Chủ Nhật, 03/01/2016, 14:26
Xe ben mang BKS 61C-161.42 chạy trên đường, khi chuẩn bị rẽ thì va chạm với xe máy BKS 49N1-073.10 do bà Lý điều khiển chở theo con dâu và cháu lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm bà Lý tử vong tại chỗ, con dâu bị xây xát và cháu bé bị bánh xe chèn qua chân.

Vào khoảng 7h30 sáng 3-1- 2016, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – ĐT 741, thuộc khu phố 6, phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), xe ben mang BS 61C-161.42 do tài xế Phan Chí Cường (40 tuổi, quê Vĩnh Phúc) điều khiển chạy trên đường ĐT 741 hướng từ ngã tư Sở Sao vào đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi xe chuẩn bị rẽ thì va chạm với xe máy mang BS 49N1-073.10 của bà Đỗ Thị Lý (46 tuổi, quê Thanh Hoá) chở theo con dâu và cháu lưu thông cùng chiều.
Hiện trường vụ việc.

Cú va chạm mạnh khiến các nạn nhân ngã vào bên hông xe ben và bị xe cuốn đi một đoạn. Bà Lý tử vong tại chỗ, con dâu bị xây xát và cháu bé bị bánh xe chèn qua chân. Khi đó, tài xế đã phải lùi xe để kéo cháu bé ra ngoài rồi đưa cả hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Ngay sau đó, tài xế đã đến trình diện tại Công an phường Định Hoà, TP.Thủ Dầu Một.

C.Bình
.
.
.