Vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam: Phát hiện thêm 5 điểm tập kết gỗ lậu

Thứ Hai, 18/07/2016, 17:27
Tính đến nay, cơ quan Công an đã phát hiện 506 phách gỗ pơmu được cất giấu trái phép quanh khu vực cửa khẩu Nam Giang.


Chiều 18-7, Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam, cho biết liên quan đến đường dây phá rừng pơmu ở khu vực biên giới thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang, đến nay cơ quan Công an đã phát hiện thêm 5 điểm tập kết với số lượng 226 phách gỗ pơmu quanh khu vực cửa khẩu Nam Giang.

Hàng chục phách gỗ pơmu được phát hiện trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Gần đây nhất, ngày 17-8, lực lượng chức năng phát hiện 6,6m3 gỗ pơmu cùng 22 phách gỗ dỗi trong khuôn viên của Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Trước đó, sau lưng nhà xe của Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2m3 gỗ pơmu được cất giấu tại đây. Tại 3 điểm quanh khu vực cửa khẩu Nam Giang, cũng phát hiện hàng chục phách gỗ pơmu được cất giấu với tổng khối lượng hơn 5m3.

Như vậy, tính đến nay, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 506 phách gỗ pơmu được khai thác trái phép tại khu vực biên giới xã La Dêê.

Thông tin mới nhất mà phóng viên CAND có được, trong sáng 19-7, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ cử lực lượng lên Nam Giang để phối hợp cùng Công an huyện điều tra mở rộng vụ phá rừng quy mô lớn này.
Ngọc Thi
.
.
.