Hơn 224 học viên bỏ trốn đã quay trở lại cơ sở cai nghiện Tiền Giang

Chủ Nhật, 12/08/2018, 11:37
Ngày 12-8, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, đến 6h sáng cùng ngày đã có 224 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở huyện Châu Thành quay lại cơ sở, bên ngoài còn 18 học viên. 

Hiện tại, tình hình hoạt động tại cơ sở đã được ổn định và đang tiếp tục tìm, vận động các học viên còn lại ở bên ngoài trở lại cơ sở.

Theo đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lúc 7h35’ ngày 11-8, khoảng 10 học viên đánh một cán bộ quản lý bị thương. Đến 10h15’ cùng ngày, có 242 học viên phá cổng rào, leo rào bỏ trốn tập thể.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại cơ sở, chủ động chỉ đạo nhanh chóng ổn định tình hình học viên tại cơ sở và tích cực vận động, thuyết phục số học viên bỏ trốn tự giác trở lại cơ sở cai nghiện.

Các học viên được đưa quay lại cơ sở. 

Hiện tại, ngành chức năng đang ổn định tình hình và động viên, giải thích để học viên an tâm hợp tác cai nghiện. Cơ quan chức năng cũng tập trung sửa chữa, gia cố các cổng rào, ổ khóa, cửa buồng đã bị học viên đập phá.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết hiện tại lực lượng Công an đang tiếp tục xác minh và vận động các học viên còn lại bên ngoài quay trở lại cơ sở. Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều học viên khi bỏ trốn khỏi cơ sở đã quay về nhà được gia đình dẫn quay lại trung tâm và trụ sở Công an để trình diện.

Như Anh
.
.
.