Hội chợ quất cảnh truyền thống Tứ Liên

Thứ Bảy, 13/01/2018, 16:20
Năm thứ 2 liên tiếp, chính quyền phường Tứ Liên(quận Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức hội chợ truyền thống mang tên "tinh hoa quất cảnh" quảng bá những sản phẩm đặc sắc nhất của làng nghề cây cảnh này.
Hội chợ được tổ chức tại trụ sở UBND phường Tứ Liên vào sáng nay (13-1-2018). Trong ảnh một tiết mục ca nhạc trong lễ khai mạc.
Đông đảo cán bộ, nhân dân phường Tứ Liên và những người yêu thích quất cảnh tới tham dự.
Hội chợ quy tụ được những sản phẩm "ưng ý nhất" của hầu hết các nhà vườn tại Tứ Liên.
Đông đảo người dân địa phương và những người chơi quất cảnh nhiều nơi đến hội chợ chiêm ngưỡng những bình quất cảnh được coi là đặc trưng của làng quất cảnh Tứ Liên.
Những chậu quất cảnh được trưng bày tại hội chợ rất đa dạng. Từ những cây cỡ lớn như chậu quất hình rồng bay này...
...đến chậu quất phong thủy được tạo hình giống như mô hình ngôi nhà cổ này.
Một gốc quất lâu năm được uốn cẩn thận theo thế giáng long và một chậu quất cảnh trồng trên hòn non bộ.
Một "bình quất cảnh" độc đáo, người trồng đã cất công để uốn bộ rễ cây uốn khỏi miệng bình rồi mới nắn dáng cây. Cần ít nhất hai năm người trồng mới có thể cho ra một bình quất như thế này.
Với nhiều người trồng quất tại Tứ Liên, hội chợ này là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm.
Nguyễn Bình
.
.
.