Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng bè nổi và tàu cá ở vịnh biển Vũng Rô

Chủ Nhật, 07/03/2021, 10:34
Rạng sáng, ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi một nhà hàng bè nổi trên vịnh biển Vũng Rô ở phía Nam Phú Yên cùng với chiếc tàu cá nhỏ của ngư dân neo đậu gần đó.

Nguồn tin từ Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết,  sáng nay (7/3), một tổ công tác phối hợp giữa cơ quan này và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên vịnh biển Vũng Rô.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn khởi phát vào khoảng 2h sáng cùng ngày tại Nhà hàng ăn uống giải khát Minh Tố trên bè nổi ở vịnh biển Vũng Rô. 

Nhà hàng bè nổi Minh Tố bị hỏa hoạn thiêu rụi chỉ còn lại mái tôn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.  

Nghe tiếng kêu la cầu cứu, một số người dân đang lưu trú trên một số nhà hàng bè nổi, bè nuôi thủy sản ở gần đó sử dụng nguồn nước trên vịnh biển để chữa cháy nhưng thời điểm đó có gió thổi nên ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh trên diện rộng, khiến cho toàn bộ nhà hàng có diện tích sàn gỗ, vách gỗ hơn 100m2 bị thiêu rụi, toàn bộ mái tôn sập đổ xuống mặt nước, một tàu cá loại nhỏ đang neo đậu gần đó cũng bị cháy nham nhở toàn bộ vỏ gỗ. 

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng.

Vỏ gỗ tàu cá neo đậu gần nhà hàng bè nổi Minh Tố cũng bị hỏa hoạn thiêu rụi. Ảnh : Người dân cung cấp

Được biết nhà hàng ăn uống giải khát Minh Tố do anh Nguyễn Văn Tố (SN 1988, trú ở thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) làm chủ nhân, còn chủ sở hữu tàu cá nêu trên là anh Phan Văn Phong (SN 1988, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa).

Hàng trăm bè nuôi thủy sản hình thành trái phép trên vịnh biển Vũng Rô.  Ảnh : Hữu Toàn

Hơn 10 năm qua, hàng trăm bè nuôi thủy sản đã được người dân xây lắp trái phép trên vịnh biển Vũng Rô, UBND tỉnh Phú Yên, UBND thị xã Đông Hòa cùng các cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra, vận động di dời, xác lập kế hoạch cưỡng chế rồi gia hạn thời gian cưỡng chế…nhưng kết cục không chỉ số lượng bè nuôi thủy sản tăng thêm, mà đến nay còn 22 nhà hàng bè nổi hoạt động kinh doanh trái phép, thu hút đông đảo du khách, nhưng tiểm ẩn rất nhiều hiểm họa sập bè, hỏa hoạn, tai nạn đường thủy, mà vụ hỏa hoạn nêu trên là một cảnh báo.


Hữu Toàn
.
.
.