Cửa hàng phụ tùng xe máy cạnh cây xăng phát hỏa

Thứ Hai, 08/05/2017, 13:49
Đám cháy bốc lên từ kho chứa phụ tùng xe máy gồm dầu nhớt, vỏ xe… của tiệm phụ tùng Honda Thanh Bình, tạo nên đám khói cao hàng chục mét...


Lúc 7h, ngày 8-5, xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà 247 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên (An Giang), thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bốc lên từ kho chứa phụ tùng xe máy gồm dầu nhớt, vỏ xe… của tiệm phụ tùng Honda Thanh Bình,  tạo nên đám khói cao hàng chục mét. 

Hiện trường vụ cháy cửa hàng phụ tùng xe máy Thanh Bình sáng 8-5.

Bên cạnh cửa hàng Thanh Bình là 1 tiệm sửa xe máy, 1 ngân hàng; phía sau là khu dân cư cùng nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Đối diện bên kia đường là cửa hàng xăng dầu Mỹ Long. Các chủ cơ sở này phải nhanh chóng di dời các tài sản có giá trị đề phòng cháy lây lan. Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn (47 tuổi, chủ cửa hàng Thanh Bình) là người phát hiện ra đám cháy và hô hoán mọi người chạy ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang điều động 4 xe chữa cháy, 2 xe bồn chứa nước công trình công cộng, cùng hơn 50 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy. 

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng PCCC phải chia ba mũi tiếp cận từ cửa chính đưa thang lên mái và từ phía sau để khống chế đám cháy. 

Lực lượng PCCC phải chia ba mũi để khống chế đám cháy. 

Do đám cháy ở ngay trục chính Trần Hưng Đạo (QL91), nên đoạn này bị phong tỏa, các phương tiện giao thông phải di chuyển qua đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ.

Đến 9h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong cửa hàng như phụ tùng, máy móc, săm lốp…bị cháy, biến dạng, uớc tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nghiêm Túc
.
.
.