Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi xưởng gỗ và cửa hàng

Thứ Sáu, 26/07/2019, 06:59
Do xưởng gỗ chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, lửa bùng phát lan ra toàn xưởng với cột khói bốc cao. 

Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, TP Huế.

Xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa.
Hỏa hoạn xảy ra ở xưởng gỗ nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, TP Huế vào khuya 25-7.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 25-7, người dân phát hiện xưởng gỗ của anh Lê Hùng (SN 1969, trú số 2/131 đường Đặng Văn Ngữ, TP Huế) bốc cháy. 

Do xưởng gỗ chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, lửa bùng phát lan ra toàn xưởng với cột khói bốc cao. Sau đó, đám cháy lan sang quán cà phê của bà Hoàng Thị Hường và tiệm cắt tóc của anh Huỳnh Viết Nghệ ở sát cạnh xưởng gỗ.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế phun nước dập tắt đám cháy.

Sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã tiến hành dập lửa, đồng thời báo tin đến cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều CBCS đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường sau vụ cháy.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực cứu hỏa, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết: “Đám cháy ở xưởng gỗ lan nhanh sang các cửa hàng bên cạnh nhưng nhờ lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy nên đã khống chế được ngọn lửa không lan sang nhà dân. Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nhưng rất may không có người thương vong”.


Anh Khoa
.
.
.