Hiệu quả từ một mô hình phòng chống tội phạm

Thứ Hai, 25/09/2017, 07:16
Xuất phát từ quan điểm lực lượng Honda khách là những người thường xuyên có mặt trên các tuyến đường giao thông huyết mạch của địa phương, là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện mô hình “Đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm”, qua 1 năm triển khai thực hiện, tỉnh Long An có 11/15 huyện, thị xã, thành phố xây dựng, nhân rộng mô hình, thành lập được 46 đội, với 444 thành viên.


Mô hình “Đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm” xây dựng từ những người hành nghề chạy xe Honda khách, được tuyển chọn vào lực lượng Dân phòng tham gia hoạt động tự nguyện, hoạt động theo quy chế và quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của lực lượng Công an. 

Hằng tháng, hằng quý đều tổ chức họp nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, qua đó, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong tham gia phát hiện tố giác, truy bắt tội phạm; đồng thời thông tin tình hình về ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm cho lực lượng Honda khách phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phòng ngừa, truy bắt tội phạm.

Ra mắt đội dân phòng honda khách phòng, chống tội phạm ở huyện Cần Giuộc.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, lực lượng “Đội dân phòng Honda khách phòng chống tội phạm” này đã tham gia hỗ trợ lực lượng Công an tuần tra kiểm soát, truy bắt được 38 vụ, 55 đối tượng, thu hồi 26 xe môtô, 4 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng 9,86 phân và 4.550.000 đồng; tham gia giải tán kịp thời 9 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây mất ANTT; tham gia bảo vệ hiện trường 132 vụ tai nạn và va quệt giao thông, đưa hàng trăm nạn nhân đi cấp cứu.

Nổi bật là “Đội dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm” của huyện Bến Lức trực tiếp bắt 32 vụ, 36 đối tượng; huyện Tân trụ bắt 4 vụ, 16 đối tượng và huyện Tân Thạnh bắt 2 vụ, 3 đối tượng. 

Điển hình, lúc 17h ngày 9-11-2016, tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, anh Vũ Đức Đông, anh Châu Ngọc Bảo Sơn (Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức); anh Huỳnh Ngọc Vẹn, Nguyễn Long Hiệp (Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức) cùng lực lượng Công an tuần tra phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Đào Công Nông (SN 1978) và Lê Phú Trương (SN 1980, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi lừa đảo chị Đinh Thị Thêm (SN 1975, ngụ ấp Phước Vĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 1 thẻ kim loại màu vàng, 1 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 9.86 phân), 2 xe môtô và 550.000 đồng.

Từ kết quả của mô hình đem lại đã tác động trực tiếp đến ý thức của người dân, hạn chế được tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT và tụ điểm về tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội, từng bước chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT ở cơ sở, tạo được sự an tâm cho người dân.

Với những thành tích nổi bật mô hình “Đội dân phòng Honda khách phòng chống tội phạm” huyện Bến Lức được UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều thành viên trong Đội được Giám đốc Công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre và UBND huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành... tặng 41 giấy khen. 

Đặc biệt, anh Huỳnh Tấn Nguyên, Đội trưởng Đội dân phòng Honda khách phòng chống tội phạm huyện Bến Lức được Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh tặng 2 bằng khen, được UBND tỉnh Long An chọn dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2017.

Thúy Phượng
.
.
.